Campuchia và Nga tăng cường hợp tác song phương

Ngày 2/4, Nga-Campuchia đã ký Bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại, du lịch, giáo dục.
Ngày 2/4, Nga và Campuchia đã ký Bản ghi nhớ (MoU) thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục.

Thỏa thuận được ký tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban liên chính phủ Nga-Campuchia về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, giữa Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sun Saphoeun và Giám đốc Cơ quan du lịch Liên bang Nga Alexander Radkov.

Phát biểu sau lễ ký, bà Saphoeun cho biết theo thỏa thuận, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục. Cụ thể, về giáo dục, Mátxcơva sẽ cân nhắc tăng số lượng học bổng cho các sinh viên Campuchia sang học tại Nga.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan du lịch Liên bang Nga Alexander Radkov đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong.

Tại cuộc gặp, hai bên cam kết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch vì lợi ích của hai quốc gia.

Theo thống kê, trao đổi thương mại giữa Campuchia-Nga vẫn ở quy mô tương đối nhỏ với khoảng 50 triệu USD/năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục