Cảnh sát Ukraine đã ngăn chặn vụ tấn công mạng thứ hai

Theo hãng Reuters, ngày 5/7, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, cảnh sát đã ngặn đứng được vụ tấn công mạng thứ hai nhằm vào nước này.
Cảnh sát Ukraine đã ngăn chặn vụ tấn công mạng thứ hai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Reuters, ngày 5/7, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, cảnh sát đã ngặn đứng được vụ tấn công mạng thứ 2 nhằm vào nước này.

Các quan chức tình báo và các công ty an ninh của Ukraine khẳng định, một số trường hợp nhiễm mã độc đầu tiên từ vụ tấn công trên đã lan rộng ra thông qua bản nâng cấp bị nhiễm mã độc của công ty M.E.Doc. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phủ nhận mọi liên quan.

[Mạng máy tính của Chính phủ Ukraine đã bị "đánh sập" hoàn toàn]

Bộ trưởng Avakov đăng tải trên facebook rằng, vụ tấn công mới nhất được thực hiện lúc 13 giờ 40 (giờ Kiev, tức 10 giờ 40 GMT) và dự kiến sẽ phát tán mạnh nhất lúc 16 giờ (13 giờ GMT). Tuy nhiên, tới 15 giờ (12 giờ GMT), cảnh sát mạng đã chặn đứng được hoạt động chuyển mã độc qua thư điện tử và việc kích hoạt loại virus này tại các máy chủ của hệ thống thông tin M.E.Doc.

Ông nêu rõ: "Vụ tấn công đã được ngăn chặn. Các máy chủ đã được loại bỏ những tác động bởi tội phạm mạng mà rõ ràng bắt nguồn từ Liên bang Nga."

Hôm 27/6 đã xảy ra vụ tấn công mạng, bắt đầu ở Ukraine và sau đó lan ra toàn thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục