Cao ủy Nhân quyền LHQ: Tổng thống Trump tấn công nền tự do báo chí

Cao ủy LHQ về nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein chỉ trích những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nhà báo và coi đây là sự tấn công trực diện vào nền tự do báo chí
Cao ủy Nhân quyền LHQ: Tổng thống Trump tấn công nền tự do báo chí ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/8, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein đã lên tiếng chỉ trích những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nhà báo và coi đây là sự tấn công trực diện vào nền tự do báo chí của Mỹ.

Ông Zeid Ra'ad al-Hussein nêu rõ: “Thực sự rất đáng kinh ngạc rằng khi mọi người nghĩ tự do báo chí, không chỉ được ghi rõ trong Hiến pháp Mỹ, mà còn được nước Mỹ bảo lệ trong nhiều năm lại bị chính Tổng thống của nước này tấn công.”

[OSCE hối thúc Tổng thống Mỹ ngừng "tấn công" cay nghiệt báo chí]

Trước đó, Tổng thống Trump đã bảo vệ phản ứng của mình đối với nhóm người da trắng có quan điểm phân biệt chủng tộc trong cuộc tuần hành tại Virgina và chỉ trích những tổ hợp truyền thông về cách thức họ đưa tin về tình hình bạo động tại đây, và gọi các nhà báo là “những người rất không trung thực.”

Kể từ khi nhậm chức ngày 20/1 vừa qua, ông Trump có thói quen công khai công kích các phương tiện truyền thông chính thống như tờ New York Times, mà ông thường xuyên lên án trên mạng xã hội Twitter là "tin giả"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục