Chiếc ghế trị giá... 30 triệu USD

Một chiếc ghế da nhỏ màu nâu của nhà sưu tập Yves Saint Laurent, Pháp đã được bán với giá 19,4 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD).

Một chiếc ghế da nhỏ màu nâu của nhà sưu tập Yves Saint Laurent, Pháp đã được bán với giá 19,4 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD).

Đây là chiếc ghế mang phong cách thiết kế của thế kỷ 20 và được cho là món hàng bán đấu giá đắt nhất từ trước đến nay. Chiếc ghế trên là sản phẩm độc nhất vô nhị của nhà thiết kế người Eileen Gray, từng được biết đến với cái tên "ghế rồng" với nghệ thuật điêu khắc công phu trên thành ghế.

Với chiều cao 61cm và rộng 61cm, chiếc ghế trên đã được Eileen Gray hoàn thành trong 3 năm, từ 1917 đến 1919.  Ban đầu, chiếc ghế  được Công ty thiết kế và triển lãm các tác phẩm trang trí thế kỷ 20 Christie's tại Paris (Pháp) định giá ban đầu chỉ khoảng 4,5 triệu USD.

Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cuộc đấu giá nóng bỏng diễn ra tại Paris giữa những nhà sưu tầm giàu có nhất thế giới đã đẩy giá của chiếc ghế trên tăng lên gấp 6 lần so với ước tính ban đầu và nó đã thuộc về 2 chuyên gia Phòng triển lãm nghệ thuật Paris là Robert và Cheska Vallois./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục