Chính phủ Indonesia chính thức cấm mọi hoạt động của ISIL

Chính phủ Indonesia đã chính thức cấm mọi hoạt động của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), cũng như tất cả hoạt động liên quan hay cổ súy cho ISIL.
Chính phủ Indonesia chính thức cấm mọi hoạt động của ISIL ảnh 1Phiến quân ISIL tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, Chính phủ Indonesia đã chính thức cấm mọi hoạt động của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), cũng như tất cả hoạt động liên quan hay cổ súy cho ISIL.

Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Luật pháp và An ninh Djoko Suyanto nhấn mạnh việc phát triển và tuyên truyền cho ISIL ở Indonesia bị cấm vì đi ngược lại tư tưởng Nhà nước Pancasila, sự thống nhất quốc gia và chủ nghĩa đa nguyên của Indonesia.

Bộ trưởng Djoko Suyanto khẳng định Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường mọi nỗ lực để ngăn chặn ảnh hưởng, sự xâm nhập và mở rộng của ISIL tại Indonesia.

Ông Suyanto giải thích rằng Indonesia không phải là nơi truyền bá ý thức hệ cực đoan của ISIL. Mọi sự hỗ trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông phải được thực hiện dưới hình thức viện trợ nhân đạo và ngoại giao chứ không phải cử người tới tham chiến tại đây - điều sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ.

Tổng thống Indonesia cũng chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia tăng cường giám sát các công dân Indonesia đi du lịch hay có kế hoạch tới Trung Đông vì bất cứ lý do gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục