Malaysia truy nã năm phiến quân liên quan đến tổ chức ISIL

Cảnh sát Malaysia đang truy nã năm đối tượng được cho là thành viên của nhóm phiến quân có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).
Malaysia truy nã năm phiến quân liên quan đến tổ chức ISIL ảnh 1 Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIL) tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur đưa tin cảnh sát Malaysia đang truy nã năm đối tượng được cho là thành viên của nhóm phiến quân địa phương có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).

Tổng Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết cảnh sát tin rằng các nghi phạm, trong đó có giáo sư, tiến sỹ Mahmud Ahmad thuộc Học viện nghiên cứu Hồi giáo trường Đại học Malaya, đang lẩn trốn ở miền Nam Philippines.

Ba trong số đối tượng trên chịu trách nhiệm tuyển mộ và gửi phiến quân đến Syria và Iraq, một phần trong cuộc "thánh chiến" của ISIL. Hai người còn lại là thành viên của nhóm "Darul Islam" ở bang Sabah, đã gia nhập nhóm khủng bố Abu Sayyaf.

Mahmud Ahmad, 36 tuổi, đã sử dụng cơ sở vật chất của trường Malaya để truyền bá tư tưởng của mình bằng cách tổ chức nhiều buổi nói chuyện tại một hội trường sức chứa khoảng 600 người.

Các nghi phạm khác bao gồm Mohd Najib Husen, 36 tuổi, chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại Đại học Malaya; Muhammad Joraimee Awang Raimee, 39 tuổi, nhân viên Hội đồng thành phố Selayang; Mohd Amin Baco, 31 tuổi, không nghề nghiệp; và Jeknal Adil, 30 tuổi, lao động tự do.

Tổng thanh tra cảnh sát Khalid kêu gọi bất cứ ai có thông tin về những nghi phạm trên liên hệ ngay với đồn cảnh sát gần nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục