Myanmar thành lập ủy ban hỗ trợ chuyển giao quyền lực

Chính phủ Myanmar thành lập ủy ban hỗ trợ chuyển giao quyền lực

Myanmar lập ủy ban hỗ trợ chuyển giao quyền lực sau cuộc họp quan trọng giữa Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Đảng NLD Aung San Suu Kyi.
Chính phủ Myanmar thành lập ủy ban hỗ trợ chuyển giao quyền lực ảnh 1Tổng thống Myanmar U Thein Sein. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân hoa xã, theo một thông báo chính thức đưa ra ngày 11/12, Chính phủ Myanmar đã thành lập một ủy ban có nhiệm vụ hỗ trợ công tác chuyển giao quyền lực sau cuộc họp quan trọng hồi đầu tháng giữa Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi.

Theo thông báo trên, Bộ trưởng - Chánh Văn phòng tổng thống Hla Tun được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban quản lý chuyển giao quyền lực.

Ngoài ra, ủy ban còn có các ủy viên gồm Bộ trưởng Thông tin Ye Htut, Phó Vụ trưởng của Bộ Xây dựng Maung Maung Ohn và Giám đốc Văn phòng tổng thống Zaw Htay.

Phía NLD cũng chỉ định Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương NLD Win Htein, tiến sỹ Myo Aung và nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Yangon, Tiến sĩ Aung Thu để giúp điều phối hoạt động chuyển giao quyền lực cùng với ủy ban trên của chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục