Chính quyền Syria và phe nổi đậy chỉ định trưởng phái đoàn đàm phán

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ tham dự hòa đàm sắp diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan.
Chính quyền Syria và phe nổi đậy chỉ định trưởng phái đoàn đàm phán ảnh 1Toàn cảnh cuộc hòa đàm Syria tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 21/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/1, nhật báo Al-Watan của Syria cho biết Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ tham dự hòa đàm sắp diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan, trong khi đó, phe đối lập nói rằng lực lượng này sẽ được đại diện bởi người đàm phán phe nổi dậy Mohammad Alloush.

Nguồn tin trên, vốn thân chính phủ, đã khẳng định phái đoàn của chính quyền Damascus tham dự hòa đàm Astana "sẽ được dẫn dầu bởi đại diện ngoại giao và thường trực của Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari" và thông báo rằng đoàn đại biểu của chính phủ sẽ bao gồm "các nhân vật đại diện cho quân đội và bộ máy tư pháp Syria, vì vậy phái đoàn này sẽ đại điện cho toàn thể nhà nước Syria."

Ngoài ra, Thành viên của Liên minh Quốc gia Syria Ahmad Ramadan cho hay nhà đàm phán của lực lượng nổi dậy, Mohammad Alloush, vốn là một nhân vật lãnh đạo trong nhóm phiến quân Jaish al-Islam, sẽ đại diện phe đối lập tham dự cuộc hòa đàm trên đồng thời tiết lộ phái đoàn phe đối lập sẽ gồm khoảng 20 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục