Algeria tuyên bố đề cử lại tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại LHQ

Đại sứ Algeria khẳng định cùng với sự ủng hộ rộng rãi của các thành viên Đại hội đồng, Algeria sẽ đề cử lại hồ sơ về tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại tại Liên hợp quốc.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 21/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 21/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, đại diện thường trực của Algeria tại Liên hợp quốc, Đại sứ Ammar Ben Jammeh bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Palestine.

Ông khẳng định cùng với sự ủng hộ rộng rãi của các thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc, Algeria sẽ đề cử lại hồ sơ về tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Ben Jammeh nói rằng bước đi này là sự tiếp nối những gì Algeria đã khởi động cho hành trình hướng tới công nhận tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc.

Ông cũng kêu gọi những nước chưa ủng hộ dự thảo nghị quyết hãy thay đổi quan điểm, nhấn mạnh rằng sự ủng hộ áp đảo đối với văn kiện này sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Palestine xứng đáng là thành viên Liên hợp quốc.

Ông khẳng định Algeria sẽ nỗ lực cho đến khi Nhà nước Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc.

Trước đó, ngày 18/4 vừa qua, Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết của mình tại cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.