Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo huyện Sóc Sơn xử lý nghiêm vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương do báo VietnamPlus đã phản ánh trước 30/8.
Mọi sự chỉ đạo về vụ "lò gạch ma" Sóc Sơn vẫn đang dừng lại trên “giấy”. Liệu có hay không động thái đánh trống bỏ dùi từ các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.
Tiếp nhận phản ánh từ Báo điện tử VietnamPlus, Sở Công thương đã yêu cầu các bên liên quan tổ chức cuộc họp để kiểm tra, giải quyết theo phản ánh của báo.
Liên quan đến vụ việc ngụy tạo hồ sơ để hợp thức hóa việc lập trạm biến áp cho các lò gạch vòng tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Công ty điện lực Sóc Sơn đã ra quyết định tạm đình hai cá nhân để làm rõ.
Giám đốc Điện lực Sóc Sơn khẳng định: “Tôi không bao giờ chỉ đạo cho quân làm những việc như thế cả”. Nhưng, qua các cuộc gọi của ông này với phóng viên (trong vai nhà đầu tư), thực tế hoàn toàn khác.
Để cung cấp và duy trì năng lượng cho các lò vòng công suất lớn, nhiều ông chủ đã phải “cậy nhờ” quyền lực của một nhóm cán bộ chủ chốt của Công ty Điện lực Sóc Sơn với giá hàng trăm triệu đồng.
Một nhóm người nước ngoài, tự nhận đến từ Trung Quốc, đã cư trú và tham gia hướng dẫn thi công, thi công hạng mục lò vòng trái phép tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Đại diện Tổng cục môi trường cho rằng sự tồn tại của các lò gạch không chỉ trái pháp luật mà còn mang tới nhiều hiểm họa cho xã hội, thể hiện sự tắc trách của chính quyền.
Sở Xây dựng Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc đối với ông Đinh Hoàng Minh, chuyên viên Đội thanh tra chuyên ngành số 2, Thanh tra Xây dựng Hà Nội.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong đã chỉ đạo lãnh đạo địa phương phải khẩn trương tiến hành phá dỡ 4 "lò gạch ma" mới được xây dựng không phép trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Vào thời điểm năm 2015, nhóm các chủ lò thôn Lai Sơn, Trầm Bậu thuộc xã Bắc Sơn đã góp nhau số tiền 500 triệu đồng đưa cho Minh tại chính trụ sở Sở Xây dựng Hà Nội.
Mặc dù thực tế trên địa bàn xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn tồn tại cả lò vòng dã chiến và lò vung nhưng các "quan xã" tại đây lại nhất mực khẳng định điều ngược lại.
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu hai cán bộ giải trình rõ việc liên quan đến việc báo chí vừa đưa thông tin về sự tổn tại của những lò gạch trái phép tại địa bàn Sóc Sơn, Hà Nội.
Nhóm phóng viên đã tiếp cận được những nhân vật cỡ “khủng” trực tiếp hoặc gián tiếp, dung túng, làm ngơ sự tồn tại trái phép của các lò dạng vung, lò vòng trong một thời gian dài...
Đằng sau sự ra đời và tồn tại của hệ thống "lò gạch ma" không phép tại Sóc Sơn là một loạt những cuộc ngã giá, bán mua giữa chủ lò và các nhân vật "máu mặt" được xem như những kẻ đỡ đầu cho sai phạm.