Chứng khoán châu Á trầm lắng phiên giao dịch cuối năm

Chứng khoán châu Á cuối năm trầm lắng khi hầu hết các thị trường nghỉ lễ, chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong biến động trái chiều.

Không khí giao dịch phiên 31/12 trầm lắng khi phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đóng cửa nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong biến động trái chiều.

Trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,33% xuống 2.090,68 điểm, thì chỉ số Hang Seng lại tăng 83,57 điểm (0,36%) lên 23.328,44 điểm, nhờ mức tăng kỷ lục của chỉ số Dow Jones đêm trước tại Mỹ.

Theo các nhà giao dịch, chứng khoán Đại lục đang chịu sức ép, do những lo ngại về tình trạng khan hiếm tín dụng trên thị trường tài chính Trung Quốc. Tính từ đầu năm đến ngày 30/12, chỉ số Shanghai Composite đã giảm 7,56%.

Đóng phiên 30/12, tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 25,88 điểm (0,16%) lên 16.504,29 điểm, mức cao kỷ lục thứ 4 trong 5 phiên vừa qua, đồng thời ghi dấu mức đóng cửa cao kỷ lục lần thứ 51 trong năm 2013.

Chỉ số này đã tăng 4% kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo kế hoạch thu hồi chương trình kích thích kinh tế từ tháng 1/2014.

William Lynch, Giám đốc đầu tư tại Hinsdale Associates, nhận định tuần này sẽ là một tuần giao dịch trầm lắng của thị trường chứng khoán, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để tận hưởng kỷ nghỉ Năm Mới và cũng không có nhiều số liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang hướng đến mức tăng mạnh trong năm 2013, nhờ các chương trình nới lỏng tiền tệ và triển vọng sáng sủa hơn của kinh tế toàn cầu.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên cuối năm 2013 ở mức 16.291,31 điểm, tăng 0,69% hay 112,37 điểm so với phiên trước và cao hơn khoảng 56,7% so với mức 10.395,18 điểm khi kết thúc năm 2012.

Mức tăng hàng năm này là mạnh nhất của chứng khoán Nhật Bản kể từ năm 1972. Trong năm nay, Thị trường chứng khoán Singapore, Hàn Quốc và Philippines đều không có nhiều thay đổi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục