Chuyên gia Thụy Sĩ bác tuyên bố về cái chết của ông Arafat

Giám đốc Viện Vật lý Phóng xạ Lausanne của Thụy Sĩ đã bác bỏ "tuyên bố mang tính chính trị" của các chuyên gia Nga về nguyên nhân ông Arafat qua đời.
Chuyên gia Thụy Sĩ bác tuyên bố về cái chết của ông Arafat ảnh 1Giám đốc Viện Vật lý Phóng xạ Lausanne Francois Bochud. (Nguồn: Reuters)

Chuyên gia Thụy Sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra các mẫu phẩm lấy từ thi hài của cố lãnh tụ Palestine Yasser Arafat đã bác bỏ "tuyên bố mang tính chính trị" của các chuyên gia Nga rằng ông Arafat qua đời một cách tự nhiên chứ không phải bị đầu độc bằng chất phóng xạ.

Giám đốc Viện Vật lý Phóng xạ Lausanne của Thụy Sĩ, ông Francois Bochud cho rằng: "Đối với tôi, việc người Nga đưa ra tuyên bố mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cũng như các luận cứ khoa học là tuyên bố mang tính chính trị và vô nghĩa."

Trước đó cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga (FMBA) Vladimir Uiba cho biết phía Thụy Sĩ "đã rút lại các tuyên bố của họ và nhất trí" với kết quả nghiên cứu của Nga.

Tuy nhiên, ông Bochud khẳng định điều này là "hoàn toàn sai lầm... quan điểm của chúng tôi không thay đổi, đó là điều chắc chắn."

Ông Bochud là đồng tác giả của bản báo cáo được công bố hôm 7/11, trong đó phát hiện hàm lượng chất phóng xạ poloni trong mẫu phẩm lấy từ thi hài của ông Arafat cao gấp 20 lần mức bình thường.

Bản báo cáo khẳng định những phát hiện này phù hợp với việc đầu độc bằng chất phóng xạ, song không kết luận chắc chắn là cái chết của ông Arafat là do poloni gây ra.

Trước đó, Pháp cũng loại bỏ khả năng ông Arafat bị đầu độc bằng chất phóng xạ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục