Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn Tết

Ngay từ sáng sớm ngày 6/2, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức xe đưa hơn 600 lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.
Ngày 6/2 (tức 26 Âm lịch), các doanh nghiệp bắt đầu ngừng hoạt động sản xuất để cho hàng chục ngàn lao động tại các Khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương về quê ăn Tết Quý Tỵ.

Ngay từ sáng sớm, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức xe đưa hơn 600 công nhân quê ở miền Bắc, miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa về quê.

Công nhân Phạm Huyền Trang, quê Nghệ An xúc động cho biết: “Nhờ Liên đoàn lao động tặng vé xe, năm nay em mới được về nhà ăn Tết. Làm ở khu công nghiệp Bình Dương, em có thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng. Cuộc sống hơi vất vả nhưng em vui vì có việc làm và hàng tháng dành dụm được tiền gửi về quê giúp cho gia đình.”

Đích thân lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương ra tận xe để chia tay công nhân.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, Liên đoàn đã hợp đồng hơn 10 chuyến xe đưa rước công nhân về tận quê (chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, bình quân tiền vé xe hỗ trợ từ 1-1,7 triệu đồng/công nhân).

Năm nay, trên 600 công nhân khó khăn đã được hỗ trợ vé xe với tổng tiền vé trên hơn 600 triệu đồng, trong đó số công nhân về xa nhất là tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái đều miễn phí tiền vé xe.

Chương trình đưa đón công nhân về quê cũng được nhiều doanh nghiệp thực hiện và hơn 15.000 lao động đã có cơ hội về quê ăn Tết miễn phí. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện sự chăm lo, quan tâm của các cấp đối với đời sống công nhân lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục