Cứu bạn bị trượt chân xuống suối, hai em học sinh tử vong

Ngày 31/3, tại suối Cả thuộc địa phận ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm suối, có 3 em bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Khoảng 16 giờ ngày 31/3, tại suối Cả thuộc địa phận ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm suối, có 3 em bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ba học sinh tử vong gồm Nguyễn Hoàng Phi Hùng, Đỗ Văn Huy và Lê Thị Kim Thoa đều sinh năm 2003, cùng học lớp 7, Trường trung học cơ sở Xuân Đường

Theo tường trình của nhóm học sinh đi cùng, trong lúc tắm suối, em Lê Thị Kim Thoa bị trượt chân xuống khu vực suối sâu.

Lúc này hai em Nguyễn Hoàng Phi Hùng và Đỗ Văn Huy đã nhảy xuống để cứu bạn. Tuy nhiên do nước sâu, nên cả 3 em đều bị đuối nước.

Sau khi tai nạn xảy ra, một học sinh trong nhóm đã chạy đi báo người đến cứu, tuy nhiên do khu vực xảy ra tai nạn là nơi hoang vắng, do đó, khi người dân đến hiện trường thì cả 3 học sinh trên đã chìm dưới suối.

Hiện thi thể của 3 học sinh đã được tìm thấy.

Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Khu vực suối Cả​, nơi 3 học sinh tử vong, đã được chính quyền xã Xuân Đường cắm biển báo nguy hiểm, cấm tắm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục