Cựu Bộ trưởng Y tế trở thành tân thủ tướng của Timor Leste

Tổng thống Timor Leste Taur Matan Ruak đã phê chuẩn quyết định của chính đảng hàng đầu nước này chỉ định cựu Bộ trưởng Y tế Rui Araujo làm tân thủ tướng.
Cựu Bộ trưởng Y tế trở thành tân thủ tướng của Timor Leste ảnh 1Tân thủ tướng Timor Leste Rui Araujo (phải). (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/2, Tổng thống Timor Leste Taur Matan Ruak đã phê chuẩn quyết định của chính đảng hàng đầu nước này chỉ định cựu Bộ trưởng Y tế Rui Araujo làm tân thủ tướng, thay ông Xanana Gusmao từ chức ngày 6/2 vừa qua.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Ruak đã có động thái trên sau cuộc họp với các chính đảng có ghế trong Quốc hội.

Trong cuộc họp này, đảng Quốc đại Tái thiết Timor Leste (CNRT) của cựu Thủ tướng Gusmao, lực lượng chính trị lớn nhất trong Quốc hội, đã chỉ định ông Araujo thay thế ông Gusmao.

Ông Araujo, 51 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Y tế trong giai đoạn 2001-2007 và hiện là cố vấn chính sách cho Bộ Tài chính. Ông cũng là thành viên Ủy ban trung ương của đảng đối lập Mặt trận Cách mạng vì Timor Lester độc lập (FRETILIN).

Theo giới quan sát chính trị, việc CNRT chỉ định ông Araujo - một đối thủ chính trị - làm thủ tướng thay ông Gusmao là một động thái bất ngờ.

Trước đó, ngày 9/2, Tổng thống Matan Ruak đã chấp thuận đơn từ chức của ông Gusmao, dọn đường cho một cuộc cải tổ lớn trong chính phủ.

Ông Gusmao 68 tuổi và là thủ lĩnh của FRETILIN. Ông từng được bầu làm tổng thống đầu tiên của Timor Lester năm 2002 và giữ chức thủ tướng từ năm 2007. Ông được coi là một nhà lãnh đạo có khả năng đoàn kết dân tộc vì đã có công giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng trong nước.

Từ hơn một năm nay, ông Gusmao đã "bóng gió" về việc sẽ từ chức để nhường chỗ cho thế hệ trẻ lên lãnh đạo đất nước - nơi có nguồn khí đốt dồi dào nhưng bị xếp vào hàng nghèo nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục