Cứu thành công 9 ngư dân trên tàu cá bị tàu hàng đâm chìm

Chiều 22/1, tàu cứu hộ SAR 413 đã đưa 6 ngư dân của tàu cá BV 7804 TS bị tàu hàng đâm va, chìm trên biển vào đến Vũng Tàu.
Cứu thành công 9 ngư dân trên tàu cá bị tàu hàng đâm chìm ảnh 1Các ngư dân được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ an toàn. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Lúc 18 giờ ngày 22/1, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) đã đưa 6 ngư dân của tàu cá BV 7804 TS bị nạn trên biển vào đến Vũng Tàu và bàn giao cho cơ quan chức năng, chủ tàu. Tại buổi bàn giao, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm III cùng một số đơn vị trên địa bàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho các ngư dân bị nạn.

Trước đó, lúc 3 giờ 55 phút cùng ngày, Trung tâm nhận được tin báo của chủ tàu cá BV 7804 TS là ông Nguyễn Phú (sinh năm 1970, ở phường 3, thành phố Vũng Tàu): tàu BV 7804 TS đang trên đường hành trình về Vũng Tàu, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu 44 hải lý về phía Tây Nam (ngang vùng biển tỉnh Trà Vinh) thì bị một tàu hàng (chưa rõ tên) đâm va và làm tàu cá bị chìm.

Thời điểm va chạm vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22/1. Sau khi va chạm, tàu cá bị phá nước, chìm dần, các ngư dân mặc áo phao trôi dạt trên biển.

Nhận được tin, Trung tâm đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh phát báo cứu nạn khẩn cấp, đề nghị các phương tiện qua lại khu vực tàu bị nạn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại chỗ trên biển. Tàu cá BTh 92678 TS (tỉnh Bình Thuận) đang đánh bắt hải sản gần đó nhận được tin báo đã đến hiện trường và cứu được toàn bộ 9 ngư dân đang trôi dạt trên biển. Trong đó, ngư dân là Phạm Tý (sinh năm 1974, ở Phú Yên) đang trong tình trạng kiệt sức.

Trung tâm đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường tổ chức chăm sóc y tế, động viên tinh thần các ngư dân bị nạn và tiếp nhận 6 ngư dân đưa về đất liền. 3 ngư dân còn lại gồm thuyền trưởng là Nguyễn Thành Nô (sinh năm 1983, ở tỉnh Quảng Ngãi) cùng 2 ngư dân đã ở lại cùng một tàu cá đến tiếp cứu để giữ xác tàu chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục