Đã có 47 người Malaysia "dính" đến tổ chức IS tại Syria và Iraq

Trong số 47 người Malaysia liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq có ít nhất 8 trẻ em.
Đã có 47 người Malaysia "dính" đến tổ chức IS tại Syria và Iraq ảnh 1Hiện trường một đánh bom ở Syria, trong đó công dân Malaysia bị nghi là có dính líu. (Nguồn: Reuters)

Chi nhánh đặc biệt của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia ngày 12/1 cho biết, hiện có 47 người Malaysia liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq, trong đó có ít nhất 8 trẻ em Malaysia cũng được tuyển mộ và đào tạo thành các chiến binh trong các trại ở những nước này.

Hãng thông tấn Bernama ngày 12/1 dẫn lời Giám đốc chi nhánh đặc biệt Datuk Seri Mohamad Fuzi Mohd Harun cho biết: "Ít nhất 8 trẻ em được bố mẹ chúng đưa tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ của IS để được đào tạo thành những chiến binh. Bố mẹ chúng cũng gia nhập IS."

Ông Mohamad Fuzi còn tiết lộ trong số 47 người Malaysia liên quan đến IS tại Syria và Iraq có 12 phụ nữ và tính tới nay 17 người đã thiệt mạng vì đánh bom liều chết và một người trở về nước và đã bị bắt giam.

Theo ông Mohamad Fuzi, cảnh sát đang theo sát những động thái của nhóm này vì lo ngại chúng truyền bá những tư tưởng cực đoan khi quay trở về Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục