Malaysia, Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác chống khủng bố

Phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi cho biết theo thỏa thuận trên, nước này có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu của Mỹ đối với các nghi can khủng bố.
Malaysia, Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Malaysia tăng cường an ninh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 19/11, Malaysia và Mỹ đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố sau khi một bộ trưởng Maylaysia bày tỏ quan ngại rằng những vụ khủng bố đẫm máu tại Paris hôm 13/11 vừa qua có thể khơi mào cho các vụ tấn công mù quáng trong khu vực Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi cho biết theo thỏa thuận trên, nước này có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu của Mỹ đối với các nghi can khủng bố và những đối tượng bị liệt vào diện theo dõi, trong đó có 1,2 triệu dấu vân tay, nhằm ngăn chặn các nghi can khủng bố thâm nhập và lợi dụng Malaysia như là một trung tâm quá cảnh.

Bên cạnh đó, thỏa thuận trên cũng sẽ giúp mở đường cho Malaysia tham gia vào chương trình miễn thị thực với Mỹ, cuối cùng cho phép công dân Malaysia đến Mỹ du lịch hoặc kinh doanh trong vòng 90 ngày mà không cần thị thực.

Kể từ năm 2013, Malaysia đã bắt giữ khoảng 150 đối tượng ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có nhiều đối tượng đã bị cáo buộc âm mưu tấn công tại quốc gia Đông Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.