Dành hơn 1,6 tỷ đồng trao thưởng cho các VĐV đoạt huy chương vàng

Công ty Nguyễn Kim và Samsung Việt Nam sẽ trao thưởng 100 tivi thông minh 43 inch, tương đương khoảng hơn 1,6 tỷ đồng cho các vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 29.
Dành hơn 1,6 tỷ đồng trao thưởng cho các VĐV đoạt huy chương vàng ảnh 1Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 11/8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình tặng thưởng vật phẩm cho các vận động viên giành thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29) sắp diễn ra tại Kuala Lumpur của Malaysia, từ ngày 19-30/8 tới.

Theo đó, Công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim và Tập đoàn điện tử Samsung Việt Nam sẽ trao thưởng 100 tivi thông minh 43 inch, tương đương khoảng hơn 1,6 tỷ đồng cho các vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 29.

[SEA Games 29: Futsal Việt Nam và giấc mơ đổi màu huy chương]

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 Trần Đức Phấn khẳng định, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này với mục tiêu giành từ 49-59 huy chương vàng. Việc trao thưởng sẽ là nguồn động viên to lớn, khích lệ vận động viên nỗ lực giành thành tích xuất sắc trên đấu trường Đông Nam Á.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh khẳng định: Ủy ban Olympic Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ và động viên kịp thời của các nhà tài trợ nhằm cổ vũ các vận động viên thi đấu và nỗ lực giành kết quả thi đấu cao nhất.

Các vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, giành nhiều huy chương vàng, mang vinh quang về cho Tổ quốc và tạo ấn tượng tốt đẹp với các đoàn tham dự SEA Games lần này.

Hiện tại Ủy ban Olympic Việt Nam đã nhận sự hỗ trợ của 11 đơn vị tài trợ cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này, trong đó có nhà tài trợ về trang phục thi đấu, dinh dưỡng, vật phẩm.

Ví dụ như Công ty Cổ phần sản xuất và công nghệ nhựa pha lê tài trợ cho 15 vận động viên thi đấu xuất sắc của 11 bộ môn thể thao; thưởng cho vận động viên giành huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 29; tài trợ cho vận động viên xuất sắc nhất, cầu thủ bóng đá thi đấu xuất sắc nhất; tài trợ bổ sung nếu đội tuyển bóng đá nam được vào chung kết và vô địch SEA Games.

Công ty cổ phần Động Lực cung cấp cho đoàn thể thao Việt Nam gần 1.000 bộ trang phục thi đấu (suvec), áo phông tập luyện, di chuyển, giầy thể thao, balô với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng…

Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Game 29, Đại hội lần này có khoảng 6.000 vận động viên thuộc 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tranh tài ở 38 môn thể thao với 405 nội dung thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games với 476 vận động viên, thi đấu 32/38 môn, quyết tâm nằm trong tốp đầu các nước tham dự Đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục