Đối thoại về giáo dục hòa nhập trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật

Trong hai ngày 7-8/2, Viện Khoa học giáo dục phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo "Đối thoại về chính sách giáo dục hòa nhập có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật."

Trong hai ngày 7-8/2 vừa qua, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo "Đối thoại về chính sách giáo dục hòa nhập có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật" với sự tham gia của đại diện ngành giáo dục, Bộ Lao động, Thương binh-Xã hội và các tổ chức liên quan đến người khuyết tật.

Sau khi nghe báo cáo của các đại biểu về các vấn đề thiết thực như giáo dục trẻ em và phụ nữ khuyết tật trong các văn bản pháp luật, quyền giáo dục và kinh nghiệm thực hiện, chính sách xã hội dành cho trẻ em khuyết tật, những chia sẻ của phụ nữ khuyết tật, của phụ huynh có con khuyết tật, kinh nghiệm thúc đẩy giáo dục hòa nhập trong các trường tiểu học, các đại biểu đã thảo luận luận về các chủ đề “Tại sao phải hành động vì trẻ em gái khuyết tật," "Đề xuất chính sách cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật" và xem triển lãm ảnh của trẻ khuyết tật có chủ đề "Tiếng nói của chúng tôi, hy vọng của chúng tôi" để cảm nhận rõ hơn tâm tư, tình cảm, khát vọng của trẻ khuyết tật để từ đó xây dựng chính sách, chương trình hành động sao cho sát thực với nhu cầu của trẻ khuyết tật.

Giáo sư-tiến sỹ Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, chủ trì hội thảo cho biết: "Đây là hội thảo để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và quản lý trao đổi những kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được trong quá trình giáo dục hòa nhập có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ. Hội thảo hướng đến thành phần chủ yếu là trẻ em gái đang hưởng thụ chính sách giáo dục hòa nhập. Hội thảo này cũng là dịp để truyền thông tới các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, bản thân các Hội người khuyết tật và toàn xã hội để có những đề xuất về chính sách và sửa đổi chính sách phù hợp hơn để xã hội quan tâm đến người khuyết tật hơn đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ."

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đối thoại về giáo dục hòa nhập trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật ảnh 1Đại diện Viện Khoa học giáo dục và UNICEF tại buổi đối thoại. (Nguồn: Vietnam+)
Đối thoại về giáo dục hòa nhập trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật ảnh 2Các đại biểu tham gia đối thoại. (Nguồn: Vietnam+)
Đối thoại về giáo dục hòa nhập trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật ảnh 3Một đại biểu chia sẻ kinh nghiệm bản thân. (Nguồn: Vietnam+)
Đối thoại về giáo dục hòa nhập trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật ảnh 4Bức thư của một trẻ khuyết tât. (Nguồn: Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục