Du khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng ấn tượng

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản, khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng Hai đạt 7.400 người, tăng 70% với cùng kỳ.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO), khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng Hai đạt 7.400 người, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Với tốc độ tăng này, lượng du khách Việt Nam đạt tốc độ tăng đứng thứ ba trong số các nước có du khách đến Nhật tăng mạnh, xếp sau Thái Lan (72,4%) và Trung Quốc (71,1%).

Một trong những nguyên nhân khiến số lượng du khách Việt Nam gia tăng mạnh là do Nhật Bản đã nới lỏng thị thực nhập cảnh đối với các quốc gia Đông Nam Á. Đó là lý do khiến Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia nằm trong tốp đầu các nước có tốc độ gia tăng du khách trong tháng Hai.

Tuy có sụt giảm 1,2% do quan hệ song phương căng thẳng song du khách Hàn Quốc vẫn đứng đầu bảng với 231.500 du khách.

Trong khi đó, bất chấp căng thẳng ngoại giao Trung-Nhật, lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản vẫn khá nhộn nhịp với 138.400 người, đứng thứ ba sau Hàn Quốc và Đài Loan (191.200 người).

Theo JNTO, lượng du khách nước ngoài đến xứ sở Mặt trời mọc trong tháng Hai đạt mức 880.000 người, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng liên tục trong 13 tháng và là mức cao nhất của tháng Hai kể từ khi tiến hành điều tra thường niên từ năm 1964./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục