Du khách đến TQ giảm mạnh vì sợ ô nhiễm không khí

Lượng du khách nước ngoài đến Trung Quốc du lịch giảm mạnh do do lo ngại ô nhiễm chất khí độc hại có thể gây ung thư tại nước này.

Mạng tin “Sankei” ngày 20/10 dẫn thống kê của Tổng cục Du lịch Trung Quốc cho biết lượng du khách nước ngoài đến Trung Quốc du lịch và tham quan trong 9 tháng đầu năm 2013 là 19.363.100 người, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do lo ngại ô nhiễm chất khí độc hại PM2.5, loại khí gây ra các bệnh nguy hiểm ở người, trong đó có ung thư phổi.

Xét theo khu vực, lượng khách đến từ châu Á giảm 5,9%, châu Âu 4,5% và các châu lục khác đều giảm, ngoại trừ Châu Phi.

Về phương diện quốc tịch, du khách Nhật Bản giảm 23,8% - mức cao nhất trong số các nước, Hàn Quốc, vốn là nước đứng đầu trong danh sách về lượng du khách đến Trung Quốc, cũng giảm tới 3,7%, trong khi Mỹ là 2,5%.

Chỉ riêng trong tháng 9/2013, khách du lịch Nhật Bản cũng giảm tới 7,3% so với năm trước và giảm ở tháng thứ 15 liên tục. Du khách Nhật Bản giảm mạnh do ảnh hưởng của tranh cãi ngoại giao Trung-Nhật liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không người ở trên Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngôi đền chính của khu di tích là kim tự tháp Kukulcán (El Castillo) nằm ở trung tâm địa điểm, đã được công nhận là một trong 7 Kỳ quan Thế giới mới.

Kỳ quan Thế giới mới Chichén Itzá của Mexico

Chichén Itzá là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng và nổi tiếng của nền văn minh Maya trên Bán đảo Yucatán ở Mexico, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1988.

Đồi cỏ tranh ngút ngàn ở xã vùng cao Pu Nhi

Đồi cỏ tranh ngút ngàn ở xã vùng cao Pu Nhi

Giữa không gian núi đồi hùng vỹ ngút ngàn, cỏ tranh phủ một màu trắng muốt, đung đưa theo làn gió tạo nên khung cảnh thơ mộng tại xã vùng cao Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Mùa hoa năm 2025 đã chứng kiến mức sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, do thời tiết khắc nghiệt và các vụ cháy rừng lan rộng buộc nhiều địa phương phải hủy bỏ lễ hội hoa thường niên.