[Fact-check] Sự thật về tin đồn vaccine được phát triển trước đại dịch

Những vấn đề xoay quanh vaccine ngừa COVID-19 thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Có lẽ vì vậy, ngày càng xuất hiện nhiều tin giả xoay quanh vấn đề này.

Vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ một tài liệu được cho là từ năm 2019 với tiêu đề “Tài liệu mật tiết lộ việc Moderna đã gửi vaccine coronavirus tới Đại học Bắc Carolina chỉ một vài tuần trước đại dịch.”

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội với gần 50 lượt chia sẻ.

Tuy nhiên, thông tin trên là hoàn toàn vô căn cứ.

Tài liệu được chia sẻ trực tuyến chỉ tập trung vào MERS-CoV, loại virus corona gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông, được công bố lần đầu tiên ở Saudi Arabia vào năm 2012.

Virus SARS-CoV-2, loại virus corona gây ra bệnh COVID-19, không được đề cập ở bất kỳ đâu trong tài liệu. Tuyên bố trên đã hiểu sai virus corona thành COVID-19. Trên thực tế có nhiều loại virus corona khác nhau. Loại đầu tiên được ghi nhận vào những năm 1960./.

(Vietnam+)