FARC nghi ngờ quyết định ngừng ném bom của tổng thống Colombia

FARC đã ra thông cáo chỉ trích quyết định vừa qua của Tổng thống Juan Manuel Santos ngừng ném bom các lán trại của FARC chỉ là một “hành động hào phóng đáng ngờ.”
FARC nghi ngờ quyết định ngừng ném bom của tổng thống Colombia ảnh 1Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). (Ảnh: AFP)

Ngày 14/3, nhóm du kích Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ra thông cáo chỉ trích quyết định vừa qua của Tổng thống Juan Manuel Santos ngừng ném bom các lán trại của FARC chỉ là một “hành động hào phóng đáng ngờ.”

FARC cho rằng ông Santos đã đưa ra quyết định trên nhằm xoa dịu việc một tư lệnh của nhóm du kích này đã chết một ngày trước đó trong một cuộc không kích của quân đội Colombia, trong khi hai bên vẫn đang đàm phán hòa bình tại La Habana và FARC đã ngừng bắn đơn phương từ hai tháng trước.

Quan trọng hơn - theo quan điểm của FARC - quyết định rất có thể chỉ mang tính hình thức và đánh lạc hướng, do Bogota từ chối ngừng ném bom các cơ sở của Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), nhóm du kích lớn thứ 2 của Colombia, và có thể tận dụng các chiến dịch không kích trên để “tấn công nhầm” vào FARC.

Cho tới nay, các chuyên gia quân sự trong khu vực đều nhận định ném bom là chiến thuật gây tổn thất nặng nề nhất cho các nhóm du kích Colombia, chủ yếu hoạt động trong rừng sâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục