Người dân Colombia lạc quan về hòa đàm giữa chính phủ và FARC

Có tới 72% người dân Colombia ủng hộ quá trình đàm phán hòa bình hiện tại giữa chính phủ và hai nhóm du kích Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội nhân dân (EP).
Người dân Colombia lạc quan về hòa đàm giữa chính phủ và FARC ảnh 1Phái đoàn FARC (trái) và đại diện Chính phủ Colombia tại cuộc họp của Tiểu ban kỹ thuật, một phần trong tiến trình đàm phán ở La Habana ngày 5/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu điều tra công bố ngày 5/3, có tới 72% người dân Colombia ủng hộ quá trình đàm phán hòa bình hiện tại giữa chính phủ nước này và hai nhóm du kích Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội nhân dân (EP) đang diễn ra tại La Habana của Cuba.

Hãng thăm dò dư luận Gallup Colombia cũng cho biết có tới 53% số người được hỏi trong cuộc điều tra kéo dài hai tháng vừa qua cũng bày tỏ tin tưởng rằng quá trình hòa đàm, hiện đang tiến hành vòng 33, sẽ chấm dứt tình trạng xung đột nội bộ từng kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tỷ lệ lạc quan này đã thay đổi lớn so với kết quả ghi nhận được trong cuộc điều tra chỉ cách đây 3 tháng, khi đó đa số người được hỏi vẫn tỏ ra bi quan về thành công của hòa đàm, do trong quá khứ tất cả các nỗ lực giải quyết xung đột qua đối thoại giữa hai bên đều kết thúc trong đổ vỡ.

Kết quả cuộc thăm dò được đăng tải trên nhật báo El Tiempo cũng cho thấy có tới 69% người dân Colombia ủng hộ hai bên đàm phán kiên trì tới khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng, nói cách khác là ủng hộ việc kết thúc xung đột hoàn toàn bằng con đường đối thoại.

Gallup Colombia đã phỏng vấn hơn 1 triệu người trên 18 tuổi tại 5 thành phố đông dân nhất của quốc gia Nam Mỹ này.

Từ năm 2012, đại diện chính phủ Colombia và phái đoàn đàm phán hỗn hợp FARC-EP đã cùng đề ra 6 vấn đề đàm phán then chốt và bắt đầu cuộc thương lượng tại La Habana, qua giúp đỡ trung gian của Chính phủ Cuba.

Tới nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận trong ba đề tài cải cách nông thôn, tương lai tham gia chính trường của FARC-EP và đấu tranh chống buôn lậu ma túy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.