Colombia lạc quan với quyết định ngừng không kích vào FARC

Dư luận và chính giới Colombia tỏ ra lạc quan trước quyết định của Tổng thống J.M Santos tạm thời ngừng các cuộc không kích nhằm vào FARC trong vòng một tháng.
Colombia lạc quan với quyết định ngừng không kích vào FARC ảnh 1Từ năm 2012, Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu tiến hành các cuộc hòa đàm tại thủ đô La Habana của Cuba. (Nguồn: bluradio.com)

Ngày 11/3, dư luận và chính giới Colombia đã bày tỏ lạc quan trước quyết định của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tạm thời ngừng các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) trong vòng một tháng.

Nghị sĩ Colombia Armando Benedetti bày tỏ tin tưởng khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và FARC. Điều này đồng nghĩa với việc xung đột vũ trang tại quốc gia Nam Mỹ sẽ chấm dứt. Ông cũng nhấn mạnh các cuộc đụng độ giữa hai bên đã giảm đáng kể trong trong hai tháng gần đây và thiện chí hòa bình từ cả hai phía sẽ cho phép khởi động quá trình rà phá bom mìn.

Trong khi đó, nghị sỹ Claudia López đánh giá cao quyết định của Tổng thống Santos và khẳng định bất cứ nỗ lực nào làm giảm bớt đau thương cho dân thường Colombia sẽ luôn được hoan nghênh. Về phần mình, nghị sỹ Mauricio Lizcano cho rằng quyết định của chính phủ cho thấy đàm phán đã bước vào một giai đoạn vô cùng quan trọng. Ông cũng kêu gọi chính phủ và đại diện của FARC tiếp tục đàm phán để có thể đi tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Cùng ngày, Tổng thống Santos thông báo sẽ thành lập một ủy ban cố vấn hòa bình, bao gồm những người có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và xã hội Colombia để đóng góp vào tiến trình hòa đàm giữa chính phủ và FARC.

Quyết định ngừng tạm thời các cuộc không kích nhằm vào FARC là một nỗ lực lớn của chính phủ trong tiến trình hòa bình nhằm tiến tới việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhất từ trước đến nay ở khu vực Mỹ Latinh.

Tháng 12 năm ngoái, FARC đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương và vô thời hạn, nhưng Tổng thống Santos cho đến nay vẫn bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn song phương khi chưa đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Kể từ khi FARC được thành lập năm 1964 đến nay, đã có 220.000 người thiệt mạng và hơn 5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột giữa lực lượng này và quân chính phủ.

Hồi cuối năm 2012, Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu tiến hành các cuộc hòa đàm tại thủ đô La Habana của Cuba, song những cuộc đàm phán này mới chỉ dẫn đến những thỏa thuận về một số vấn đề chứ chưa giúp hai bên đi đến thỏa thuận cuối cùng nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn 5 thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.