FED thu lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2009

FED đạt lợi nhuận cao nhờ nguồn thu từ chứng khoán chính phủ đã mua của các ngân hàng gặp khó khăn để ổn định hệ thống tài chính.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thu lợi nhuận 52,1 tỷ USD trong năm 2009, chủ yếu nhờ các nguồn thu từ chứng khoán chính phủ đã mua của các ngân hàng gặp khó khăn để ổn định hệ thống tài chính khi khủng hoảng xảy ra.

Đây là lợi nhuận cao nhất của FED kể từ khi được thành lập năm 1914.

Trong tuyên bố ngày 12/1, FED cho biết 12 ngân hàng thành viên sẽ chuyển 46,1 tỷ USD cho Bộ Tài chính để trả nợ những người nộp thuế.

Theo quy định, FED là cơ quan độc lập của chính phủ nên các ngân hàng thành viên phải chuyển cho Bộ Tài chính tất cả các khoản lãi thu được sau khi đã khấu trừ một số khoản nhất định.

Lợi nhuận của ngân hàng trung ương Mỹ năm ngoái là 31,7 tỷ USD.

Ngoài việc mua chứng khoán thông qua các hoạt động thị trường mở, mức lợi nhuận chưa từng có này còn là kết quả của thu nhập từ các khoản FED cho ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán vay, đồng thời đầu tư cho các công ty gặp khó khăn.

Chủ tịch FED Ben Bernanke cho biết do thị trường và nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu hồi phục, sắp tới FED sẽ dừng việc mua các loại chứng chỉ nợ do các cơ quan chính phủ phát hành.

Năm ngoái, FED mua 300 tỷ USD trái phiếu kho bạc, 1,25 tỷ USD trái phiếu có thế chấp đảm bảo và 175 tỷ USD chứng chỉ ghi nợ do các cơ quan chính phủ phát hành để giữ mức lãi suất thấp đối với thế chấp và các khoản vay dài hạn khác nhằm giúp nền kinh tế phục hồi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục