FLC vẫn tiếp tục khai thác cát trái quy định để làm sân golf

Bất chấp yêu cầu của tỉnh Thanh Hóa thực hiện các thủ tục về môi trường khi xây sân golf, công ty FLC vẫn ngang nhiên đưa tàu ra xã Hoằng Châu hút cát.
FLC vẫn tiếp tục khai thác cát trái quy định để làm sân golf ảnh 1Một tàu khai thác cát trên sông khu vực xã Hoằng Châu do công ty FLC thuê. (Ảnh: Duy Hưng/Vietnam+)

Bất chấp quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc không được phép khai thác cát làm ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, an ninh trật tự trong khu vực, công ty cổ phần tập đoàn FLC vẫn huy động tàu ra hút cát ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa để làm sân golf.

Theo quy định của tỉnh Thanh Hóa, khi doanh nghiệp khai thác cát phải có đề án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án đảm bảo an toàn hàng hải... và phải cắm mốc xác định ranh giới, vị trí khai thác cát theo đúng quy định.

Tuy nhiên, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục trên, FLC vẫn thuê tàu các tàu hút cát ồ ạt tại vị trí bãi cồn Nổi, xã Hoằng Châu để phục vụ việc san lấp làm sân golf. Thực trạng này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đường thủy và môi trường sinh thái nơi đây.

Như Vietnam+ đã đưa tin, trong tháng 6 vừa qua, công ty cổ phần tập đoàn FLC đã thuê tàu ồ ạt hút cát tại các vị trí từ phao số 3 đến số 5 thuộc khu vực xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa phục vụ cho công tác san lấp sân golf. Thực trạng này làm ảnh hưởng ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đường thủy, làm lệch dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ thống rừng ngập mặn và 20ha ngao của nhân dân xã Hoằng Châu.

Sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn FLC khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định trong hoạt động khai thác cát như cắm mốc xác định vị trí khai thác cát trong phạm vi 20ha ở khu vực cồn Nổi (xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa) và 40ha bãi cát ngoài biển Đông.

Công ty này cũng phải lập đề án cải tạo phục hồi môi trường, đánh giá tác động môi trường khi khai thác cát, phương án đảm bảo an toàn hằng hải... mới được khai thác cát.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa hoàn thành các thủ tục trên. Việc xác định vị trí mốc giới, cắm phao tiêu khống chế khu vực nạo vét khai thác cát của công ty cổ phần tập đoàn FLC cũng không đúng theo quy định, nhưng công ty vẫn ngang nhiên cho khai thác cát.

Bình quân mỗi ngày, FLC thuê 20-30 tàu hút cát có công suất 120m3 để hút cát để san lấp sân golf. Các tàu hút cát thuê cho công ty này chủ yếu là các tàu của các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng.

Trong quá trình khai thác cát, các chủ phương tiện được công ty thuê cũng không xuất trình được đầy đủ thủ tục, giấy tờ về người và phương tiện theo quy định của pháp luật, không có giấy phép khai thác cát và không có hợp đồng khai thác cát với công ty cổ phần tập đoàn FLC.

Trước thực trạng trên, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở nhưng các chủ phương tiện khai thác cát vẫn không chấp hành.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục