Ga Sài Gòn vẫn còn nhiều vé tàu dịp tết Tân Mão

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn, hiện ga Sài Gòn vẫn còn nhiều vé tàu tết, chủ yếu đến các ga từ Vinh đến Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn cho biết, hiện tại ga Sài Gòn vẫn còn nhiều vé tàu đi các ngày từ 19/1/2011 đến 24/1/2011 (nhằm ngày 16 đến 21 tháng chạp âm lịch), chủ yếu đến các ga từ Vinh đến Hà Nội.

Cụ thể, số lượng tàu Thống nhất dự kiến còn trên 2.500 chỗ, tàu nhanh địa phương còn trên 1.500 chỗ.

Ngoài ra còn ghế phụ đi các ga Đà Nẵng, Huế, Vinh, Hà Nội các ngày 25/1 đến 31/1/2011 khoảng 2.500 chỗ.

Bên cạnh đó, theo ga Sài Gòn, số lượng vé bán trong dịp tết Tân Mão 2011 từ ngày 19/1 đến 1/2/2011 ga sài Gòn bán được 113.714 vé.

Các ngày cao điểm đi tàu tết từ ngày 25/01 đến 31/1/2011 đối với tàu Thống nhất và từ 25/1 đến 1/2/2011 đối với tàu nhanh, tàu địa phương, các ga có quy định in tên và số CMND trên vé, hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân để nhà ga kiểm tra, nếu vé tàu không đúng tên và chứng minh nhân dân nhà ga từ chối vào ga đi tàu, coi như vé tàu không hợp lệ.

Nếu mua vé tập thể trong cùng cơ quan, người này không đi tàu mà để người khác đi hoặc trong cùng gia đình chuyển cho người khác đi tàu thì đến ga làm thủ tục trả vé theo quy định và mua vé đúng tên (cơ quan có giấy giới thiệu, cá nhân cùng chung địa chỉ) trước 10 ngày tàu chạy.

Cũng theo ông Thành, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trên tuyến Sài Gòn-Nha Trang trong dịp tết Dương lịch năm 2011 vào ngày 31/12/2010 chạy thêm tàu SN4/3 tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ 25 phút đến Nha Trang lúc 8 giờ 19 phút./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục