Gần 1/4 dân số ở độ tuổi trưởng thành tại Anh bị béo phì

Theo số liệu được Giáo sư John Newton thuộc Bộ Y tế Anh công bố với báo giới ngày 29/5, gần 25% dân số Anh ở độ tuổi trưởng thành bị béo phì.
Gần 1/4 dân số ở độ tuổi trưởng thành tại Anh bị béo phì ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu được Giáo sư John Newton thuộc Bộ Y tế Anh công bố với báo giới ngày 29/5, gần 25% dân số Anh ở độ tuổi trưởng thành bị béo phì.

Theo Giáo sư Newton, vấn nạn béo phì đã "xâm chiếm" phần lớn các quốc gia đang phát triển và đang tiếp tục đe dọa các nước khác.

Không chỉ tại Anh, mà ở tất cả các quốc gia trên thế giới, số lượng người béo phì gia tăng đang trở thành mối quan ngại lớn, vì vậy cần thực hiện những biện pháp quyết liệt ngay từ bây giờ để ngăn chặn vấn nạn này.

Số liệu của các bác sỹ Anh cho thấy phần lớn người béo phì sống ở miền Bắc nước Anh, trong đó tại Cambria, số lượng người có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 25 trở lên (chỉ số đánh giá mức độ thừa cân của một người, mức từ 25 là thừa cân ) chiếm 68,3%, sau đó là khu vực Đông-Bắc với gần 68% dân số, còn tại London - hơn 57%.

Hàng năm Anh phải chi gần 10 tỷ USD để điều trị các bệnh liên quan đến béo phì như tiểu đường và tim mạch.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Lancet, từ năm 1980-2013, số người mắc bệnh béo phì trên thế giới tăng từ 857 triệu lên 2,1 tỷ người. Tuy nhiên, số lượng trẻ em bị thừa cân trong giai đoạn này tăng gần 50% mới là hồi chuông cảnh báo lớn nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục