Giá càphê thế giới tăng lên mức cao nhất 8 tháng qua

Trong phiên giao dịch 11/9, giá càphê kỳ hạn đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua trước những lo ngại từ nguồn cung ở Brazil.
Trong phiên giao dịch ngày 11/9, giá càphê kỳ hạn đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua, trước những đồn đoán rằng thời tiết khô hạn sẽ ảnh hưởng tới sản lượng càphê trong năm 2014 tại Brazil - nước sản xuất càphê lớn nhất thế giới.

Vào lúc 14 giờ địa phương, trên Sàn giao dịch ICE Futures New York (Mỹ), giá càphê arabica (chè) kỳ hạn giao vào tháng 12/2013 tăng 3,6% lên 1,208 USD/pound, mức tăng cao nhất trong các hợp đồng kỳ hạn kể từ ngày 2/1/2013.

Hãng dự báo thời tiết World Weather Inc. - có trụ sở tại Overland Park, Kansas - cho biết vùng các cây càphê đang trổ bông ở Zona da Mata (miền Nam Brazil) có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn trong tuần này, trước khi có thể sẽ có mưa trở lại vào ngày 16 tới. Vùng Zona da Mata nằm ở Minas Gerais, bang sản xuất càphê lớn nhất nước này.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, giá càphê đã sụt giảm 16%, do nguồn cung toàn cầu dư thừa, nhờ vụ mùa bội thu từ quốc gia Nam Mỹ này.

John Caruso, chuyên gia môi giới cấp cao về hàng hóa thuộc RJO Futures tại Chicago, nhận định “sản lượng ước tính sụt giảm được xem là yếu tố hỗ trợ cho giá mặt hàng này. Tuy nhiên, xu hướng đi lên sẽ là hạn chế do nguồn cung càphê toàn cầu vẫn còn khá dồi dào.”

Conab, cơ quan dự báo sản lượng cây trồng của Brazil, đã hạ ước tính sản lượng càphê trong năm nay đi 2,3% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng Năm và nói rằng vụ thu hoạch năm tới có thể không thể lập được mức cao kỷ lục đã đạt trong năm 2012, trong bối cảnh nông dân giảm đầu tư.

Chính phủ Mỹ dự đoán trong niên vụ 2013/14, sản lượng càphê thế giới sẽ vượt cầu trong năm thứ tư liên tiếp.

Cũng trong phiên giao dịch này, giá ca cao kỳ hạn giao tháng 12/2013 chỉ tăng 0,1% lên 2.571 USD/tấn, sau khi chạm mốc 2.599 USD/tấn, mức cao nhất trong gần một năm qua. Trong khi, giá đường thô kỳ hạn giao tháng 10/2013 giảm 0,1% xuống 17,17 xu Mỹ/pound, và giá bông giao tháng 12/2013 giảm 0,1% xuống 84,35 xu/pound./.

M. H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục