Giàu có khó lấy vợ

Trung Quốc: Đàn ông giàu khó tìm ý trung nhân

Những người đàn ông thành đạt, giàu có ở Trung Quốc đang phải nhờ vào các dịch vụ mai mối để tìm được ý trung nhân phù hợp.
Trung Quốc đang tồn tại một thực tế là những người đàn ông thành đạt, giàu có, địa vị cao trong xã hội lại khó tìm được tình yêu đích thực.

Nắm bắt được nhu cầu kiếm tìm ý trung nhân của các quý ông này, ngày 20/12, nhóm “Hoàng kim Học sĩ” do một số người thức thời ở Thượng Hải lập ra, đã tổ chức buổi “xem mặt” đắt đỏ tại khách sạn Vương Quân Phủ với lệ phí tham dự 100.000 Nhân dân tệ, tương đương với 15.000 USD/ người.

Vương Quân Phủ là một khách sạn tráng lệ mang phong cách thời Thanh ở thành phố Bắc Kinh.

22 cô gái xinh đẹp, phần lớn tốt nghiệp đại học Nghệ thuật, đã được mời tham dự buổi ra mắt. Chủ nhân chính của buổi tiệc là 21 “triệu phú đôla nhưng cô đơn về tình cảm”. Họ là những người đàn ông thành đạt, giàu có, tuổi từ 26-46, đang làm việc tại Bắc Kinh và một số tỉnh thành khác.

Cô gái họ Đới, 22 tuổi, sinh viên đại học Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), cho biết các cô gái đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho mình bằng nhiều cách khác nhau. Tham gia bữa tiệc gặp mặt là cơ hội để cô gặp gỡ và làm quen với những người đàn ông thành đạt.

Hầu hết đàn ông đến tìm người yêu đều làm việc trong lĩnh vực đầu tư, đi trên những chiếc xe sang trọng như Ferrari hay Porsche.

Cử nhân họ Trương, 40 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Anh, hiện là chủ nhân một công ty phần mềm máy tính ở Thượng Hải, cho biết lệ phí 100.000 Nhân dân tệ không hề lãng phí nếu anh ta tìm được tình yêu đích thực sau buổi gặp.

Để có được buổi ra mắt thật ấn tượng, nhiều cô gái đã đến khách sạn từ hôm trước, không quên mang theo những bộ cánh đẹp nhất và thuê chuyên gia trang điểm. Ngoài việc dùng sắc đẹp để quyến rũ, các cô gái còn phải thể hiện tài năng như múa, hát và nấu ăn để làm “thổn thức các trái tim đang cô đơn”.

Màn ra mắt kết thúc bằng tiết mục trình diễn áo cưới. 22 cô gái xuất hiện trong những bộ áo cưới lộng lẫy nhất và không quên đưa những ánh mắt tình tứ cùng nụ cười nồng nàn tìm kiếm những cái gật đầu từ “21 vị giám khảo”.

Tiêu Phổ, phụ trách nhóm “Hoàng kim Học sĩ” cho biết khoảng 80% số người tham gia buổi gặp đã đi tới các cuộc hẹn hò. Đối với những người vẫn cô đơn thì được miễn phí tham gia các buổi gặp gỡ khác trong vòng một năm do nhóm này tổ chức. Đây là lần đầu tiên “Hoàng kim Học sĩ” tổ chức buổi gặp mặt “đặc biệt” ở Bắc Kinh.

Một số học giả và cư dân mạng ở Trung Quốc tỏ ý không đồng tình với cách xe duyên này. Họ cho rằng các cô gái quá thực dụng và hôn nhân không thể quyết định bằng tiền bạc.

Hơn 1.000 bình luận được đăng tải trên mạng Sohu.com, phần đông là phê phán, cho rằng hôn nhân kiểu này không thể bền vững vì nếu một ngày phu quân phá sản thì phu nhân chắc chắn sẽ “say good-bye”./.
Vĩnh Hà/ Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục