Hamas: Chủ nghĩa cực đoan Israel giết chết tiến trình hòa bình

Trong bài phỏng vấn được hãng BBC đăng tải ngày 1/4,, thủ lĩnh Hamas cáo buộc "Israel với giới lãnh đạo cực đoan" đang giết chết tiến trình hòa bình Trung Đông.
Hamas: Chủ nghĩa cực đoan Israel giết chết tiến trình hòa bình ảnh 1Thủ tướng Israel Netanyahu bị chỉ trích. (Nguồn: AP)

Trong bài phỏng vấn được hãng BBC đăng tải ngày 1/4, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Mashal lên tiếng kêu gọi phương Tây gây áp lực đối với Israel hơn là đối với Palestine nhằm "chấm dứt sự ngoan cố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu," đồng thời lên án cái mà ông này coi là "chủ nghĩa cực đoan Israel."

Trả lời BBC, ông Mashal đã chỉ trích chiến thắng của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại Israel, nói rằng "thậm chí trong con mắt của Mỹ và châu Âu, ông Netanyahu được coi là nhà lãnh đạo cực đoan nhất và là người gây ra cảnh đổ máu nhiều nhất."

Thủ lĩnh Hamas cáo buộc "Israel với giới lãnh đạo cực đoan" đang giết chết tiến trình hòa bình Trung Đông, giải pháp hai nhà nước và tất cả các cơ hội nhằm đạt được một giải pháp chính trị đối với vấn đề Palestine.

Ông Mashal cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của người dân Palestine nhằm vào Israel sẽ tiếp tục "chừng nào còn sự chiếm đóng, xâm lược, chiến tranh và sát hại", đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào nhưng chúng tôi sẽ phải tự bảo vệ mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục