Hàn Quốc ghi nhận thặng dư thương mại 30 tháng liên tiếp

Thặng dư thương mại trong tháng Bảy của Hàn Quốc đạt 2,52 tỷ USD, ghi nhận tháng thặng dư thứ 30 liên tiếp, do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định
Hàn Quốc ghi nhận thặng dư thương mại 30 tháng liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: articlesofinterest-kelley.com)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, thặng dư thương mại trong tháng Bảy của nước này đạt 2,52 tỷ USD, ghi nhận tháng thặng dư thứ 30 liên tiếp, do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, mức thặng dư trong tháng Bảy giảm mạnh so với tháng Sáu, do nhập khẩu gia tăng.

Hoạt động xuất khẩu, vốn chiếm khoảng một nửa giá trị nền kinh tế Hàn Quốc, trong tháng 7/2014 tăng 5,7% so với tháng 7/2013, lên 48,42 tỷ USD. Cùng kỳ, nhập khẩu tăng 5,8% lên 45,9 tỷ USD, ghi dấu mức tăng mạnh nhất/tháng tính từ đầu năm tới nay.

Các lĩnh vực xuất khẩu mũi nhọn của Hàn Quốc như thiết bị viễn thông, ôtô, thép,... trong tháng Bảy vừa qua đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu máy vi tính của Hàn Quốc trong tháng 7/2014 giảm 12,2%, do nhu cầu của thị trường thế giới đi xuống.

Trong bối cảnh "sức khỏe" của các nền kinh tế tiên tiến phục hồi, nhu cầu của thị trường Mỹ đối với các thiết bị viễn thông và sản phẩm hóa dầu của Hàn Quốc gia tăng. Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng cường nhập khẩu ôtô và thiết bị viễn thông từ Hàn Quốc.

Trong khi đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Xứ sở Kim chi - trong tháng Bảy năm nay giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 1% trong tháng Sáu và 9,4% trong tháng Năm, do nhu cầu các sản phẩm hóa dầu đi xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục