Kinh tế Hàn trước rủi ro mang tính hệ thống từ Mỹ-Trung

Theo BoK, việc Mỹ rút giảm quy mô nới lỏng định lượng, kinh tế Trung Quốc giảm tốc là rủi ro chính mang tính hệ thống với kinh tế Hàn Quốc.

Theo khảo sát của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), việc Mỹ rút giảm quy mô chương trình nới lỏng định lượng và kinh tế Trung Quốc giảm tốc được các chuyên gia thị trường coi là rủi ro chính mang tính hệ thống đối với kinh tế Hàn Quốc.

Rủi ro mang tính hệ thống là mối nguy gây ra biến động trong hệ thống tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán và tiền tệ, tác động mạnh lên nền kinh tế như đã từng thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

Khoảng 90 chuyên gia đến từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước tham gia cuộc khảo sát do BoK thực hiện cho rằng việc Mỹ giảm lượng tiền bơm vào để kích thích nền kinh tế là rủi ro mang tính hệ thống có khả năng tác động mạnh nhất đối với kinh tế Hàn Quốc. Các chuyên gia nhận định rủi ro đến từ Trung Quốc không lớn, nhưng nếu nếu xảy ra sẽ có tác động không nhỏ đến kinh tế Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc Mỹ rút chương trình nới lỏng định lượng được coi là rủi ro ngắn hạn và tác động đến kinh tế Hàn Quốc trong khoảng một năm. Trong khi đó, khả năng kinh tế Trung Quốc giảm tốc được nhìn nhận là rủi ro trung hạn, với khả năng ảnh hưởng kéo dài từ một đến ba năm.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy kinh tế Hàn Quốc còn đối mặt với những rủi ro lớn khác mang tính hệ thống như nợ của các hộ gia đình lớn, biến động tài chính tại các nền kinh tế mới nổi và những nguy cơ từ tín dụng doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng Hai vừa qua thấp hơn mức mong đợi trong bối cảnh nhịp độ tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển chưa thật khả quan, trong khi các nền kinh tế mới nổi đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng tài chính bất ổn.

Theo bộ này, kim ngạch xuất khẩu trong tháng Hai vừa qua đạt 42,99 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, giá trị nhập khẩu là 42,06 tỷ USD, tăng 4%, giúp Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại khoảng 930 triệu USD.

Bộ Thương mại Hàn Quốc nhận định: “Sự phục hồi tại các nền kinh tế phát triển vẫn còn mờ nhạt, trong khi các nền kinh tế mới nổi tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi tình hình tài chính bất ổn, dẫn tới kết quả là kim ngạch xuất khẩu không tốt như mong đợi.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục