Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Hàn Quốc sẽ cùng với Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế ô nhiễm bom mìn ở một số địa phương và sau đó sẽ có chính sách tài trợ ODA giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn ảnh 1Bộ đội công binh đơn vị 319 thu gom bom, mìn, vật liệu nổ sau khi rà, gỡ được tại thôn Hòa Phước, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Chang Jae Jun, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại còn rất nặng nề, Việt Nam mong muốn Hàn Quốc sớm triển khai dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và giúp Việt Nam xây dựng trung tâm hành động bom mìn vừa mới được thành lập.

Những dự án này được triển khai tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Ông Chang Jae Jun cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định lãnh đạo Nhà nước Hàn Quốc luôn thể hiện rõ thiện chí trong việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Trước mắt, Hàn Quốc sẽ cùng với Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế ô nhiễm bom mìn ở một số địa phương và có chính sách tài trợ ODA cụ thể cho Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục