Hàng chục vạn người dự Đại lễ Hội yến Diêu trì cung ở Tây Ninh

Đại lễ Hội yến Diêu trì cung của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã thu hút hàng chục vạn tín đồ và du khách thập phương đến tham dự.
 Hàng chục vạn người dự Đại lễ Hội yến Diêu trì cung ở Tây Ninh ảnh 1Tín đồ tham dự Đại lễ Hội yến Diêu trì tại tòa thánh Tây Ninh. (Nguồn: btgcp.gov.vn)

Tối 8/9, tức ngày Rằm tháng 8 năm Giáp Ngọ 2014, Đại lễ Hội yến Diêu trì cung của tôn giáo Cao Đài đã diễn ra long trọng tại Báo Ân Từ, nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh (thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), thu hút hàng chục vạn tín đồ và khách thập phương đến tham dự.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đến tặng hoa, chúc mừng nhân dịp đại lễ long trọng này.

Tại buổi lễ, ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã kêu gọi toàn thể đồng đạo nên đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong cơn khó khăn hoạn nạn, thực hiện tốt phương châm tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các chương trình từ thiện xã hội, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tu dưỡng đạo đức bản thân, một lòng hướng thiện, chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

Đại lễ Hội yến Diêu trì cung là Lễ hội lớn nhất trong năm của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh nhân dịp Tết Trung thu, với nghi thức chính là Lễ rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, dâng mâm ngũ quả, cầu bình an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Để chuẩn bị cho lễ hội, các tín đồ thuộc các họ đạo trong và ngoài tỉnh đã trưng bày trên 90 gian trái cây, phẩm vật, trang trí đèn hoa... mô phỏng sự tích Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương; trong đó có những phẩm vật cầu kỳ, sinh động như Lân, Long, Quy, Phụng được làm bằng trái cây, ngũ quả.

Đặc biệt, có hai gian trưng quả phẩm hình mẫu tượng Nữ Thần Tự Do và Tháp Eiffel của tín đồ Cao Đài hải ngoại xây dựng, được trưng bày tại Điện thờ Phật Mẫu, nhằm thể hiện lòng tôn kính của Tín đồ Cao Đài dâng lên Đức Đại Từ Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.

Đông đảo khách tham quan trong, ngoài tỉnh đến lễ hội thưởng thức tiết mục rước Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút cùng với màn múa Long Mã, Tứ linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ lân, Qui, Phụng) và đội nhạc sắc tộc trước Báo Ân Từ đến Đền Thánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục