Hoàn tất ký quỹ lần đầu cho 35 lao động sang Hàn Quốc

Chỉ 13 ngày sau khi thông tư hướng dẫn ban hành, 35 lao động thực hiện ký quỹ đầu tiên đã hoàn tất thủ tục để bay sang Hàn Quốc tối 25/11.

Sáng ngày 25/11, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã tổ chức làm thủ tục xuất cảnh cho 35 lao động về nước đúng hạn, lao động trung thành trở lại Hàn Quốc làm việc. Đây là những lao động đầu tiên thực hiện ký quỹ 100 triệu đồng khi xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư Hướng dẫn việc ký quỹ vừa được ban hành ngày 12/11 và có hiệu lực ngay đối với lao động sang Hàn Quốc ngay từ ngày 20/11 nên việc thực hiện thủ tục ký quỹ cho người lao động rất gấp gáp.

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết: “Tuy chỉ có 1 tuần để thông báo với ngân hàng và người lao động nhưng tất cả mọi thủ tục ký quỹ được đã thực hiện nhanh gọn, đảm bảo đúng trình tự pháp luật”.

Mặc dù đa số lao động đầu tiên tham gia ký quỹ cho biết các thủ tục ký quỹ đều được ngân hàng hỗ trợ thực hiện nhanh, tuy nhiên, việc xoay sở đủ số tiền 100 triệu đồng cũng khiến nhiều người lao động khó khăn.

Chị Phạm Thị Thuận (quê huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Thông báo phải ký quỹ 100 triệu đồng tôi được thông báo 1 tuần trước ngày bay nên không kịp chuẩn bị, phải rút tiền tiết kiệm trước kỳ hạn một tháng và chấp nhận mất khoản tiền lãi 13 triệu đồng.”

Anh Phạm Hồng Việt (quê Phú Thọ) cũng chia sẻ: “Vì thời hạn ký quỹ quá gấp nên tôi phải lấy tạm tiền tích góp được cho vợ mới sinh con để đóng, sang Hàn Quốc tôi đi làm kiếm tiền gửi về vậy.”

Để tránh tình trạng lao động không xoay sở đủ số tiền ký quỹ, ông Phan Văn Minh cho biết, đối với 121 lao động sang Hàn Quốc vào ngày 4/12 tới, Trung tâm Lao động ngoài nước đều đã được thông báo về việc thực hiện thủ tục ký quỹ với người lao động.

Trước những thắc mắc về mức ký quỹ 100 triệu đồng đối với lao động mới sang Hàn Quốc có thể quá cao, ông Phan Văn Minh nhấn mạnh, đối với lao động nghèo thì Chính phủ đã kịp thời có những chính sách cho đối tượng này vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đối với mức ký quỹ 100 triệu đồng thì không phải là quá cao so với các thị trường lao động có thu nhập hấp dẫn như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… lao động chỉ cần 5-6 tháng làm việc có thể tích góp được khoản tiền này.

Cũng theo ông Phan Văn Minh, ký quỹ sẽ là một biện pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ hợp đồng và hết hạn hợp đồng không về nước của lao động Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc trong thời gian tới. Riêng với các biện pháp tuyên truyền trước đây đã có hiệu quả, nếu một năm trước đây tỷ lệ lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc là trên dưới 60%, thì hiện nay theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc con số này đã giảm xuống còn 45,9%.

“Với những quy định ký quỹ, xử phạt đồng bộ vừa được Chính phủ Việt Nam ban hành và việc tăng cường truy quét lao động bất hợp pháp của phía Hàn Quốc, tôi hy vọng tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm,” ông Phan Văn Minh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục