Hội nghị thượng đỉnh OAS có thể không ra Tuyên bố chung

Mạng châu Mỹ suy nghĩ về Bảo vệ nhân loại cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ở Panama sẽ không ra Tuyên bố chung.
Hội nghị thượng đỉnh OAS có thể không ra Tuyên bố chung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: loopnewsbarbados.com)

Ngày 9/4, cổng thông tin Pensando Americas de la Red en Defensa de la Humanidad (Mạng châu Mỹ suy nghĩ về Bảo vệ nhân loại) cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 7 khai mạc vào chiều 10/4 tại Panama sẽ không ra Tuyên bố chung.

Mạng tin này quy trách nhiệm trên cho Mỹ và Canada vì đã không tán thành quyết định vốn được tất cả các nước Mỹ Latinh và Caribe đồng thuận về môi trường, quyền được giáo dục tự do và yêu cầu hủy bỏ sắc lệnh hành pháp ngày 9/3 của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm vào Venezuela, cũng như lệnh bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba.

Nguồn tin này trích lời Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Panama Isabel de Saint Malo giải thích rằng các nước tham gia “đã đồng thuận tới 95% nội dung các thỏa thuận và nhiệm vụ chung, ngoại trừ phần mở đầu nói về các nguyên tắc.”

Bà de Saint Malo cũng cho biết: “Có thể chúng tôi sẽ đệ trình thẳng văn bản này (Tuyên bố chung) lên các hội nghị nguyên thủ mà không qua cuộc họp giữa các ngoại trưởng” như thông lệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục