Ngoại trưởng Cuba và Mỹ để ngỏ khả năng hội đàm bên lề OAS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ sắp tới tại Panama nhưng lịch trình chưa xác định.
Ngoại trưởng Cuba và Mỹ để ngỏ khả năng hội đàm bên lề OAS ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry có thể hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sắp tới tại Panama.

Phóng viên TTXVN tại khu vực châu Mỹ dẫn lời bà Harf cho biết “có khả năng cuộc gặp mặt này sẽ diễn ra” nhưng “lịch trình chưa hoàn toàn được khẳng định.”

Trước đó một ngày, các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ có một cuộc “tiếp xúc” với Chủ tịch Cuba Raul Castro khi hai nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh OAS lần thứ 7, được tổ chức tại Panama trong hai ngày 10-11/4 tới.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định do hai bên vẫn chưa nhất trí được việc mở lại đại sứ quán tại hai nước, nên cuộc gặp gỡ cấp nguyên thủ tại hội nghị sắp tới có thể chỉ là xã giao nhanh chóng và mang tính biểu tượng.

Liên quan tới việc mở đại sứ quán, cùng ngày, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông Ben Rhodes, cho biết Washington và La Habana không kỳ vọng hoàn thành mục tiêu này trước thời điểm diễn ra Hội nghị OAS.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Rhodes nhận định khi hai quốc gia không có liên lạc ngoại giao trong một thời gian dài suốt 50 năm, có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết trước khi mở cửa đại sứ quán.

Ngoài ra, ông Rhodes cũng cho hay công tác đánh giá xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố đang "gần kết thúc" song không đưa ra dự báo thời gian cụ thể, đồng thời ông nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ là đơn vị kiểm soát vấn đề này.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết ông không kỳ vọng quyết định cuối cùng về nội dung trên sẽ có trong một, hai ngày tới.

Mỹ liệt Cuba vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố từ năm 1982. Ngay sau khi công bố bước đột phá ngoại giao với Cuba hôm 17/12/2014, Tổng thống Obama đã chỉ thị tiến hành đánh giá về việc xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách trên. Việc chưa có đột phá trong vấn đề này đang là một yếu tố cản trở tiến trình khôi phục các mối quan hệ giữa Washington và La Habana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.