Hợp tác phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới

Ngày 3/1, An Giang và hai tỉnh TaKeo, Kandal (Campuchia), ký kết hợp tác phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.

Ngày 3/1, đại diện tỉnh An Giang và hai tỉnh TaKeo, Kandal của Vương quốc Campuchia, đã ký kết hợp tác phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới giai đoạn 2014-2018.

Theo đó, Hội Phụ nữ các địa phương hỗ trợ nhau trong công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ và cộng đồng giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống... Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội ở địa phương, kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; đặc biệt là tuyên truyền về nguy cơ, hậu quả của hoạt động mua bán trẻ em.

Trước mắt, trong năm nay, tỉnh An Giang sẽ tặng quà phụ nữ nghèo tỉnh TaKeo, tặng học bổng cho các em gái nghèo của hai tỉnh TaKeo và Kandal, khám bệnh cho phụ nữ nghèo tỉnh Kandal, tổ chức hội thảo về phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em tại xã biên giới Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn).

Luân phiên hàng năm, tỉnh An Giang và hai tỉnh của Vương quốc Campuchia tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động hợp tác.

Tỉnh An Giang và tỉnh TaKeo, Kandal đã hợp tác từ năm 2007. Tỉnh An Giang đã tổ chức hơn 3.000 buổi tuyên truyền về Luật biên giới quốc gia; triển khai dự án "Tăng cường sự hợp tác về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia" do Quỹ Châu Á tài trợ, qua đó tiếp nhập hỗ trợ 11 nạn nhân bị mua bán từ Campuchia trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Tỉnh cũng hỗ trợ các tỉnh bạn 70 suất học bổng, khám bệnh cho hơn 3.300 phụ nữ nghèo hai tỉnh TaKeo và Kandal./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục