Huế: Khánh thành Bia tưởng niệm 87 người dân bị giặc Mỹ giết hại

Ngày 16/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khánh thành Bia tưởng niệm 87 người dân vô tội bị giặc Mỹ giết hại trong chiến dịch Mậu Thân tại Khúc Lý - Ba Lạp thuộc xã Phong Thu, huyện Phong Điền.

Ngày 16/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khánh thành Bia tưởng niệm 87 người dân vô tội bị giặc Mỹ giết hại tại Khúc Lý - Ba Lạp thuộc xã Phong Thu, huyện Phong Điền.

Công trình bao gồm nhà bia và khuôn viên tưởng niệm trên diện tích 204m2; trong đó bia tưởng niệm và bệ được ốp đá granit đen; đỉnh bia lắp ngôi sao bằng bê tông đúc sẵn. Công trình có tổng mức đầu tư 300 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Phong Điền, xã Phong Thu và các gia đình có thân nhân đã mất trong sự kiện trên đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và người dân Khúc Lý - Ba Lạp đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cách đây 46 năm, vào mùa xuân Mậu Thân năm 1968, thực hiện mệnh lệnh của Trung ương Đảng và Chính phủ, mặt trận Trị Thiên Huế đã tấn công nổi dậy theo ba mũi giáp công gồm lực lượng quân sự, chính trị, binh vận, nhân dân huyện Phong Điền đã anh dũng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Tại Khúc Lý - Ba Lạp thuộc xã Phong Thu, Mỹ Ngụy đã điên cuồng đàn áp phong trào cách mạng, dùng máy bay càn quét và sát hại dã man 87 người dân vô tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục