Indonesia sơ tán khẩn cấp 48 hành khách trên tàu đổ bộ bị chìm

Nhà chức trách Indonesia đã tiến hành các nỗ lực sơ tán thành công 48 hành khách khi tàu đổ bộ Revalia LCT của nước này bị chìm ở ngoài khơi eo biển Bali.
Indonesia sơ tán khẩn cấp 48 hành khách trên tàu đổ bộ bị chìm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nbcnews.com)

Chiều 4/3, nhà chức trách Indonesia đã tiến hành các nỗ lực sơ tán thành công 48 hành khách khi tàu đổ bộ Revalia LCT của nước này bị chìm ở ngoài khơi eo biển Bali.

Tàu Revalia LCT thường được dùng để chở khách và máy móc hạng nặng.

Tàu đã khởi hành từ cảng Gilimanuk ở Bali lúc 12 giờ 50 giờ địa phương để đến cảng Ketapang ở tỉnh Banyuwangi ở Đông Java.

Tàu đã bị chìm chỉ 15 phút sau khi xuất phát, ở khu vực eo biển nối với đảo nghỉ dưỡng Java.

Tỉnh trưởng Banyuwangi, ông Abdullah Azwar Anas cho biết con tàu và 32 phương tiện được chuyên chở trên tàu đã chìm xuống biển.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục