Trung Quốc: Hết hy vọng tìm được người sống sót trong vụ chìm tàu

Giới chức Trung Quốc thừa nhận không hy vọng tìm thêm được người sống sót trên tàu Ngôi sao phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử.
Trung Quốc: Hết hy vọng tìm được người sống sót trong vụ chìm tàu ảnh 1Hệ thống cần trục được triển khai để trục vớt tàu chìm (giữa) trên sông Dương Tử ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Trung Quốc thừa nhận không hy vọng tìm thêm được người sống sót trên tàu Ngôi sao phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử, trong khi những chiếc cần trục ngày 5/6 từ tử nâng con tàu lên trong sự chờ đợi tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân.

Tại cuộc họp báo chiều tối 4/6, người phát ngôn của Bộ Giao thông Trung Quốc Từ Thành Quang (Xu Chengguang) cho biết chỉ 14 trong số 456 người trên tàu Ngôi sao phương Đông được cứu sống sau khi tàu chìm tối 1/6.

Cho đến nay, 97 người được xác nhận đã thiệt mạng trong khi 345 người vẫn mất tích, nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong thân tàu.

Theo người phát ngôn trên, một cuộc tìm kiếm toàn diện và phân tích thực tế cho thấy cơ hội tìm thêm được hành khách còn sống "ngày càng mong manh."

Căn cứ vào đánh giá tổng thể không có khả năng còn người sống sót, đồng thời để tìm được những người mất tích trong thời gian ngắn nhất có thể cũng như bảo vệ những thi thể nạn nhân đã thiệt mạng, nhà chức trách muốn trục con tàu lên khỏi mặt nước "sớm nhất có thể"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.