Iran sẽ chế tạo máy bay không người lái ở bên ngoài

Thứ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Eslami cho biết Iran có kế hoạch chế tạo loại máy bay không người lái (UAV) ở các nước khác.
Theo THX, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 7/2 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng nước này Mohammad Eslami cho biết Iran có kế hoạch chế tạo loại máy bay không người lái (UAV) ở các nước khác.

Ông Eslami nêu rõ: "Ngày nay, máy bay không người lái của Iran có nhiều khách hàng. Chúng ta đang đứng trước một thị trường lớn đối với UAV của Iran."

Cùng ngày, kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Eslami cũng nói rằng "mẫu UAV mới nhất của Iran, sử dụng công nghệ cao, sẽ được công bố vào ngày 24/5 tới." Theo ông Eslami, Iran có đủ khả năng thiết kế và chế tạo UAV. Iran cũng đã thành công trong việc chế tạo động cơ phản lực có thể sử dụng cho các UAV.

Trong tương lai, Iran sẽ công bố thêm các loại UAV có khả năng bay ở độ cao tối đa 30.000 feet (9 km) liên tục trong 24 giờ và được sử dụng trong những chiến dịch đặc biệt.

Tháng 9/2012, Iran đã công bố loại UAV tự sản xuất, ký hiệu Shahed 129, có khả năng hoạt động liên tục trong 24 tiếng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục