IS mở đợt tấn công dữ dội, sát hại 35 binh sĩ chính phủ Syria

Ít nhất 35 binh sĩ và các chiến binh trung thành với chính phủ Syria đã thiệt mạng trong đợt tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện ở thành phố phía đông, Deir Ezzor.
IS mở đợt tấn công dữ dội, sát hại 35 binh sĩ chính phủ Syria ảnh 1Lực lượng trung thành với chính quyền Syria (Nguồn: AFP)

Theo nhóm Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 35 binh sĩ và các chiến binh trung thành với chính phủ Syria đã thiệt mạng trong đợt tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện ở thành phố phía đông, Deir Ezzor.

SOHR cho biết, nhóm thánh chiến cũng đã chiếm được nhiều khu vực lân cận trong thành phố bị chia cắt này.

Cụ thể, hiện IS nắm quyền kiểm soát 60% thành phố là thủ phủ của tỉnh Deir Ezzor.

Deir Ezzor là thủ phủ của tỉnh Deir Ezzor, vốn có trữ lượng giàu mỏ lớn và có chung đường biên giới với Iraq, chủ yếu nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

Hiện trên chiến trường Syria, với sự yểm trợ của không quân Nga, quân chính phủ Syria đang chiếm ưu thế tại nhiều địa bàn chiến lược.

Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy ngày 15/1 cho biết hơn 10.500 tay súng đối lập yêu nước đang cùng quân đội Chính phủ Syria chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này.​

Ông Rudskoy thông báo: "Cho đến nay, những thông tin về khoảng 1/5 tổng số mục tiêu của khủng bố mà Nga nhận được là do phe đối lập Syria cung cấp."

Ông viện dẫn một trong những "thành trì chính" của các tay súng là thành phố Salma ở tỉnh Latakia đã được giải phóng nhờ sự tham gia tích cực của nhóm đối lập "Đại bàng Sa mạc."

Tổng cộng 217 điểm dân cư đã được giải phóng kể từ khi Nga phát động chiến dịch không kích ở Syria.​/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục