Israel gây bất ngờ khi quyết định đình chỉ hợp tác với UNESCO

Israel đã đình chỉ hợp tác với UNESCO sau khi tổ chức văn hóa này chấp thuận 2 nghị quyết về khu vực Đông Jerusalem bị chiếm đóng trước thềm cuộc bỏ phiếu cuối cùng.
Israel gây bất ngờ khi quyết định đình chỉ hợp tác với UNESCO ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Jerusalem Post)

Theo AFP, Israel ngày 14/10 đã đình chỉ hợp tác với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) sau khi tổ chức văn hóa này chấp thuận 2 nghị quyết về khu vực Đông Jerusalem bị chiếm đóng trước thềm cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào tuần tới.

Trong một bức thư gửi Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova, Bộ trưởng Giáo dục Israel Naftali Bennett đã cáo buộc tổ chức này phớt lờ “hàng nghìn năm liên kết giữa người Do Thái và Jerusalem” và ủng hộ “khủng bố Hồi giáo."

Ông Bennett nêu rõ: "Tôi đã thông báo cho Ủy ban Quốc gia Israel về UNESCO đình chỉ tất cả các hoạt động chuyên môn với tổ chức quốc tế này."

Theo một văn bản mà hãng tin AFP có được, hai nghị quyết nêu trên gồm “Palestine bị chiếm đóng” và nhằm “bảo tồn di sản văn hóa của Palestine và nét đặc trưng riêng của Đông Jerusalem”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục