Italy có thể mất vị trí sản xuất rượu vang hàng đầu cho Pháp

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, có khả năng Italy sẽ để phải nhường vị trí nước sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới cho nước Pháp sau 4 năm dẫn đầu liên tiếp.
Italy có thể mất vị trí sản xuất rượu vang hàng đầu cho Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: italymagazine.com)

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, có khả năng Italy sẽ để phải nhường vị trí nước sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới cho nước Pháp sau 4 năm dẫn đầu liên tiếp.

Theo các chuyên gia nông nghiệp Italy, đây là mùa nho xấu nhất của Italy kể từ năm 1950. Năm nay, dự kiến, Italy chỉ sản xuất được khoảng 41 triệu hectolitres rượu vang (so với Pháp là 47 triệu hectolitres), tương đương sụt giảm khoảng 15% sản lượng.

Trong khi đó, lượng bia tiêu thụ tại Italy lại có xu hướng tăng so với các nước châu Âu.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Istat đến tháng 4/2014, có tới 45,3% người tiêu dùng các đồ uống có cồn ưa thích bia hơn rượu và xu hướng này tiếp tục phát triển.

Cuộc thăm dò đối với đàn ông ở độ tuổi từ 22-65 cho thấy, người tiêu dùng Italy ngày càng ưa thích các loại bia nội địa được sản xuất thủ công.

Doanh số bán hàng của nhà sản xuất bia Italy đang tăng lên rõ rệt. Cùng với đó là số lượng các hãng sản xuất bia Italy đã tăng lên gấp ba lần.

Một trong các yếu tố dẫn đến thành công của các hãng bia này là kênh bán hàng qua Internet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục