Jordan lập ủy ban thanh tra vi phạm của Israel tại Núi Đền

Jordan đã được đại diện các nước Arab chọn để thành lập một ủy ban pháp lý quốc tế nhằm thanh tra những vi phạm của Israel tại khu vực tranh chấp Núi Đền, nơi đặt đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.
Jordan lập ủy ban thanh tra vi phạm của Israel tại Núi Đền ảnh 1Toàn cảnh khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 23/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv ngày 10/1, Jordan đã được đại diện các nước Arab chọn để thành lập một ủy ban pháp lý quốc tế nhằm thanh tra những vi phạm của Israel tại khu vực tranh chấp Núi Đền, nơi đặt đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Quyết định này được đưa ra tại một hội nghị gồm các chuyên gia pháp lý Arab diễn ra mới đây tại Ai Cập.

Theo đó, Quốc vương Jordan Abdullah II sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc thanh tra các vi phạm của Israel tại Jerusalem và thiết lập một quan điểm quốc tế thống nhất về vấn đề.

Chủ tịch ủy ban, luật sư Faisal Hizahi, tuyên bố rằng cơ quan này sẽ thanh tra và lập hồ sơ mọi vi phạm gây tổn hại tới các địa điểm linh thiêng tại Jerusalem, cũng như xúc tiến các thủ tục pháp lý chống Israel tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). 

Jordan được quốc tế công nhận vai trò bảo tồn các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo ở Jerusalem.

Quyết định trên được đưa ra sau khi làn sóng bạo lực mới đây giữa Israel và Palestine bùng phát do người Palestine lo ngại chính quyền Israel có ý định thay đổi hiện trạng khu đền thờ Al-Aqsa - địa điểm linh thiêng với cả người Hồi giáo và Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục