Kêu gọi hành động giảm ung thư do môi trường

WHO đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng nhằm ngăn chặn và tiến tới loại trừ bệnh ung thư do các tác nhân môi trường.
Ngày 19/3, tại Hội nghị khoa học đang diễn ra ở Công quốc Asturias, vùng tự trị nằm trong Tây Ban Nha, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng nhằm ngăn chặn và tiến tới loại trừ bệnh ung thư trên toàn cầu do các tác nhân môi trường.

Nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế cho biết những tác nhân môi trường (kể cả nơi làm việc gồm các hóa chất, tia bức xạ, bụi trong không khí…) là nguyên nhân gây ra 20% số ca ung thư trên toàn thế giới và làm 1,3 triệu người tử vong mỗi năm.

WHO chỉ rõ một trong những tác nhân chính là do chất lượng không khí, nguồn nước sinh hoạt và hàm lượng hóa chất trong môi trường sống… không được kiểm soát chặt chẽ.

Trong "Cam kết Asturias" về phòng chống ung thư, WHO hối thúc các chính phủ đưa những biện pháp ngăn chặn tác nhân môi trường vào các chương trình kiểm soát ung thư quốc gia, tăng cường các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về kiểm soát chất gây ung thư trong môi trường và nơi làm việc.

Ung thư do các tác nhân môi trường hoàn toàn có thể giảm bớt và ngăn chặn thông qua cải cách các chính sách quốc gia và quốc tế hạn chế phơi nhiễm con người trước những chất gây ung thư.

Theo cam kết trên, WHO sẽ phối hợp với chính phủ các nước trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức quốc tế về tầm quan trọng của những biện pháp ban đầu ngăn chặn ung thư, đánh giá tác động của môi trường và việc làm đến các biện pháp này để định hướng thực hiện những can thiệp cần thiết.

Trong khi đó, các ngành công nghiệp cũng cần hỗ trợ và thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn thải các chất gây ung thư vào môi trường, thúc đẩy phát triển các chính sách nhằm giảm hoặc loại trừ nguy cơ người lao động bị phơi nhiễm trước các chất gây ung thư tại nơi làm việc, thông tin tốt hơn cho người lao động về nguy cơ này cũng như bảo vệ họ trước các chất gây ung thư.

WHO cũng kêu gọi mọi người tăng cường những hoạt động thể chất ít nhất 2 giờ rưỡi/tuần để giảm các nguy cơ ung thư vú và ruột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục